Nhiều hoa quả Việt Nam xâm nhập các thị trường khó tính

Ngọc Bích (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 15:38 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Dù phải đối diện với các rào cản kỹ thuật thương mại ngày càng gia tăng, nhưng nhiều mặt hàng hoa quả tươi của Việt Nam đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Ngoài thị trường xuất khẩu truyền thống là Trung Quốc có mức tăng trưởng mạnh, năm 2015 vừa qua, nhiều loại trái cây khác cũng đã xuất khẩu vào được các thị trường khó tính.

Nhãn, vải thiều, thanh long đã xuất khẩu được vào thị trường Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, vải thiều cũng vào được thị trường Australia, Malaysia và các nước EU như: Pháp, Đức, Anh, Hà Lan... Thanh long, xoài Cát Chu vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Cam, quýt, thanh long vào thị trường Singapore…

Thực tế này đã giúp xuất khẩu rau quả năm 2015 đạt con số kim ngạch trên 1,8 tỷ USD và tăng 23,7% so với năm 2014.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước