Nhiều ngân hàng điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong năm 2020

Huy Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 21/01/2020 09:26 GMT+7

VTV.vn - Đấy mạnh tín dụng vào bán lẻ như nhà để ở, xe để đi cho khối cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ, giảm lãi suất cho khách hàng là hướng đi mới của một số ngân hàng.

Theo Fitch Solutions, tăng trưởng tín dụng của Việt Nam năm nay có thể sẽ là 12,5%, tỷ giá trung bình cho năm nay sẽ ở mức 23.475 đồng/USD. Với những nhận định từ cả tổ chức quốc tế và trong nước, chính sách tiền tệ ổn định nhưng linh hoạt vẫn là ưu tiên trong định hướng điều hành của Việt Nam. Dựa vào những yếu tố nền tảng ổn định như vậy, các ngân hàng đều có cơ sở để đặt ra những chiến lược kinh doanh mới cho riêng mình trong năm 2020.

VietinBank bất ngờ báo lãi 11.500 tỷ đồng trong cả năm 2019, tăng đến 83% so với năm trước. Để tiếp tục tăng trưởng hơn 10% trong năm 2020, tại Hội nghị Nhà đầu tư, ngân hàng này cho biết tiếp tục xoay trục chiến lược kinh doanh, đấy mạnh tín dụng vào bán lẻ như nhà để ở, xe để đi cho khối cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Là ngân hàng sớm hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel 2, áp lực về đảm bảo hệ số an toàn vốn CAR cao hơn, đồng nghĩa với việc ngân hàng có ít vốn để kinh doanh hơn. Nhưng, nhờ Basel 2, minh bạch thông tin nên đó lại là cơ hội để Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) giảm lãi suất cho khách hàng.

Tuy nhiên, trong toàn hệ thống vẫn còn khoảng 20 ngân hàng đang chưa đáp ứng được điều kiện áp dụng chuẩn Basel 2 nên để có thể tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, áp lực tăng vốn là vô cùng lớn.

Theo bộ phận nghiên cứu của Công ty chứng khoán SSI, trong năm 2020, nhiều ngân hàng đã lên kế hoạch phát hành để tăng vốn như từ khoảng 6 đến hơn 15%. Chủ trương của Chính phủ, các ngân hàng có vốn Nhà nước sẽ được tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại, do vậy, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng cần thực sự chủ động.

Theo các chuyên gia, có đủ vốn, hệ số an toàn của các ngân hàng sẽ được đảm bảo, sức khỏe mỗi ngân hàng sẽ tốt hơn, từ đó sẽ có những ngân hàng lớn vươn tầm khu vực và cơ hội để ngành ngân hàng tiếp tục có mức tăng trưởng lợi nhuận 2 con số trong năm 2020.

Nhiều ngân hàng báo lãi đột biến Nhiều ngân hàng báo lãi đột biến Năm 2020, ngân hàng đẩy mạnh cho người nghèo vay ưu đãi Năm 2020, ngân hàng đẩy mạnh cho người nghèo vay ưu đãi Ngân hàng số: Viễn cảnh “soán ngôi” ngân hàng truyền thống còn xa vời Ngân hàng số: Viễn cảnh “soán ngôi” ngân hàng truyền thống còn xa vời

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước