Nhiều nông sản cung đang vượt cầu

VTV Digital-Thứ hai, ngày 26/07/2021 14:27 GMT+7

VTV.vn - Sáng 26/7, Tổ công tác phía Nam của Bộ NN-PTNT đã tổ chức họp báo công bố tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản tại một số tỉnh phía Nam trước diễn biến phức tạp của dịch.

Một trong những vấn đề hiện được nhiều người quan tâm là một số mặt hàng nông sản tại các tỉnh phía Nam đang có dấu hiệu cung vượt cầu và rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các Sở của 20 tỉnh, thành phía Nam.

Cụ thể, khó khăn lớn nhất là nhãn, chuối, dứa, khoai lang vùng ĐBSCL đang mùa thu hoạch, trong khi các doanh nghiệp, thương lái không thể tiếp cận hết các địa bàn để thu mua.

Nhiều nông sản cung đang vượt cầu - Ảnh 1.

Nhiều nông sản vùng ĐBSCL đang mùa thu hoạch trong khi các doanh nghiệp, thương lái không thể tiếp cận hết các địa bàn để thu mua. Ảnh minh họa - Dân trí.

Trước thực tế trên, tổ công tác đã liên hệ với Hiệp hội rau, quả để đưa các doanh nghiệp về thu mua, nhưng tổ cũng kiến nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa phương cần tập trung nông sản tại một điểm, để doanh nghiệp thu mua được thuận lợi. Vấn đề lưu thông hàng hóa luôn được ưu tiên giải quyết.

Ngoài ra, một số mặt hàng gà lông trắng, chim bồ câu giá giảm chỉ còn khoảng 10.000 đồng/kg. Thủy sản tươi sống cũng gặp khó khi tiêu thụ vì không để được lâu, trong khi vận chuyển không còn thuận lợi nên đang có dấu hiệu cung vượt cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến trên toàn quốc, để giải quyết việc dưa thừa nông sản cục bộ trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước