Nhiều siêu thị Đan Mạch giới hạn số hộp sữa mỗi khách Trung Quốc có thể mua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/12/2017 15:33 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống siêu thị lớn nhất Đan Mạch là Co-op đã buộc phải giới hạn lượng sữa bột tối đa mà mỗi khách hàng Trung Quốc có thể mua là 7kg, tức 12 hộp.

Trước tình trạng du khách Trung Quốc khi đến thành phố Copenhagen - Đan Mạch liên tục mua số lượng lớn các hộp sữa bột hữu cơ dành cho trẻ sơ sinh, nhiều siêu thị lớn tại đây đã phải ra thông báo giới hạn số hộp sữa mỗi khách có thể mua. Thông tin được trang Reuters đăng tải.

Theo đó, hệ thống siêu thị lớn nhất Đan Mạch là Co-op đã buộc phải giới hạn lượng sữa bột tối đa mà mỗi khách hàng Trung Quốc có thể mua là 7kg, tức 12 hộp. Mức giới hạn này được đưa ra sau khi một số khách Trung Quốc mua đến 40kg sữa/người khiến nhiều cửa hàng rơi vào tình cảnh hết sạch hàng. Nếu được mang về bán lại, một hộp sữa bột hữu cơ cho trẻ sơ sinh có thể có mức giá cao gấp 3-4 lần mức giá được bán tại Đan Mạch.

Arla Foods, một trong những công ty chuyên sản xuất sản phẩm sữa lớn nhất châu Âu cho biết, nhu cầu hàng cao cấp của người dân Trung Quốc và tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm ở Đan Mạch là 2 yếu tố giúp họ tăng gấp đôi doanh số xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2017.

Thêm 3 lô sữa của Pháp có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella Agona Thêm 3 lô sữa của Pháp có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella Agona

VTV.vn - Thêm 3 lô sản phẩm dinh dưỡng do Tập đoàn Lactalis (Pháp) sản xuất vào danh mục các lô hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước