Nhiều thách thức trong xuất khẩu nông sản năm 2018

Phạm Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 17:09 GMT+7

VTV.vn - Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 2 tháng đầu năm 2018 đã tăng 30% so với cùng kỳ nhưng để đạt mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD vẫn còn không ít thách thức.

Năm 2017, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 2 trong việc nhập khẩu rau quả của Việt Nam. Vào được các thị trường khó tính, nông sản Việt cũng có cơ hội xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác.

Ví như phải mất tới 12 năm để quả vải vào được Australia. Vậy làm thế nào để rút ngắn thời gian đàm phán cho nông sản là câu hỏi của nhiều tham tán thương mại quan tâm. Bởi đạt được tiêu chuẩn nhưng chưa đủ, DN còn phải tìm được khách hàng mà thường đối tác chỉ có thể tìm thấy qua các hoạt động xúc tiến thương mại thực chất.

Xuất khẩu nông sản 2 tháng đầu năm 2018 tăng 30 Xuất khẩu nông sản 2 tháng đầu năm 2018 tăng 30 Nông sản Việt chinh phục thị trường xuất khẩu Nông sản Việt chinh phục thị trường xuất khẩu Chung tay để đạt mục tiêu 40 tỷ USD xuất khẩu nông sản Chung tay để đạt mục tiêu 40 tỷ USD xuất khẩu nông sản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước