Nhiều tín hiệu tích cực về phục hồi và phát triển kinh tế trong những ngày đầu năm

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 13/02/2022 10:14 GMT+7

VTV.vn - Ngay trong những ngày đầu năm mới, có thể thấy nhiều tín hiệu tích cực về phục hồi và phát triển kinh tế trên các trang báo.

Phục hồi du lịch - mở cửa đón cơ hội vàng

Tờ Tiền phong nhấn mạnh con số hơn 6 triệu khách du lịch trong dịp Tết nguyên đán vừa qua. Đây là một con số trong mơ sau 2 năm ngành công nghiệp không khói tê liệt vì dịch bệnh. Đại diện Tổng cục Du lịch cho rằng: Những con số ấn tượng những ngày Tết vừa qua cho thấy du lịch là một xung lực để tạo ra sự lan tỏa, tạo niềm tin, không khí sôi động cho mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội. Nhờ đó, quá trình phục hồi kinh tế-xã hội sẽ nhanh hơn.

Xuất khẩu nông sản khởi sắc ngay đầu năm mới

Báo Lao động đưa những nhận định lạc quan sau hàng loạt những chuyến hàng xuất khẩu nông sản có giá trị lớn ngay đầu năm: Cùng với Xuất khẩu gạo, xuất khẩu thủy sản cũng dự báo nhiều dư địa tăng trưởng trong năm 2022. Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xuất khẩu thủy sản năm 2022 dự kiến sẽ mang về 9,2 tỷ USD, đạt 2,1 triệu tấn, tăng 3,9% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với năm 2021.

Thu hút FDI hứa hẹn bứt phá

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cho thấy sự nối dài đà hồi phục khi chứng kiến sự gia tăng về vốn đăng ký, vốn giải ngân, cùng số dự án mới được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư ngay trong tháng 1 vừa qua.

Cụ thể, Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1 năm 2022 là 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Cùng với đó, vốn giải ngân so với cùng kỳ cũng tăng 6,8%, đạt trên 1,6 tỷ USD. Song theo báo Đầu tư, tích cực hơn cả chính là sự gia tăng của khoản đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần. Trong tháng 1 vừa qua, có hơn 200 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 6,2% so với cùng kỳ, với tổng giá trị góp vốn đạt gần 444 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Báo Đại biểu Nhân dân phỏng vấn Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Nguyễn Mại tin tưởng thời gian tới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ cải thiện cả về số lượng và chất lượng.Đặc biệt, vốn FDI đăng ký năm nay có thể tăng ít nhất từ 10 - 15%. Hiện có tới 65% nhà đầu tư tại Việt Nam cho biết sẽ mở rộng quy mô trong năm nay, bên cạnh đó, cuối năm ngoái đã diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam với các nước, điều này rất ý nghĩa trong việc kêu gọi đầu tư và thực tế đã có những dự án rất lớn, cam kết đầu tư hàng chục tỷ USD.

Qua những điểm chấm phá vừa rồi, có cơ sở để tin tưởng rằng, với quyết tâm cao nhất của Chính quyền, Doanh nghiệp và từng người dân, nền kinh tế Việt nam sẽ phục hồi với tốc độ nhanh hơn, bền vững hơn, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng đã đề ra: tăng trưởng GDP năm 2022 là 6-6,5%

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước