Nhiều điểm sáng trong phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/02/2022 12:00 GMT+7

VTV.vn - Theo một khảo sát từ Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, TP Hồ Chí Minh là địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ tái mở cửa và phục hồi kinh tế.

Trong năm 2021, dù còn nhiều thách thức trước làn sóng dịch COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, chiếm hơn 27% cả nước.

Nhiều chỉ số về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu của TP Hồ Chí Minh… vẫn giữ được đà tăng. Điều này cho thấy sức sống của kinh tế TP Hồ Chí Minh đã được khẳng định, với nhiều điểm sáng trong quá trình phục hồi.

Hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc trở lại kéo theo thị trường lao động tại TP Hồ Chí Minh cũng ấm lên. Nhiều doanh nghiệp đặt tỷ lệ tuyển dụng lao động ở mức cao để nhanh chóng hoàn thành đơn hàng.

Ông Mai Minh Vương - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh thủy sản Sài Gòn cho hay: "Qua Tết Nguyên đán chúng tôi tuyển thêm từ 50 - 100 lao động nữa. Hiện nay các sản phẩm của công ty sản xuất ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu do đó nhu cầu lao động song song với đó là cần khoảng 30%".

Nhiều điểm sáng trong phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Nhiều điểm sáng trong phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Sự hồi phục tạo động lực lan tỏa để thu hút đầu tư. Theo thống kê của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, chỉ riêng trong 3 tháng cuối năm, đã thu hút 190 triệu USD vốn đầu tư, trong đó tập trung vào các dự án mở rộng quy mô và nâng công suất lên. Vốn đầu tư quý IV/2021 "đảo chiều" đã giúp thành phố vượt chỉ tiêu cả năm.

"Trong năm 2021 với những khó khăn như vậy, tuy nhiên những đóng góp sau khi hoạt động lại cũng đóng góp vào tình hình khôi phục kinh tế chung của thành phố. Cụ thể, tổng vốn đầu tư thu hút cấp mới lẫn điều chỉnh đạt trên 600 triệu USD, vượt 10% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra", bà Nguyễn Võ Minh Thư - Phó Trưởng Ban Quản lý Các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho hay.

"Các dự án sẽ tiếp tục điều chỉnh thêm 2,6 tỷ USD nữa. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp đang phục hồi bằng cách điều chỉnh, tăng vốn lên để đạt kế hoạch", bà Lê Bích Loan - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho hay.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, sau Tết, thành phố vẫn cần thêm khoảng 50.000 lao động. Điều này phần nào cho thấy nhu cầu sản xuất của thành phố là rất lớn.

Theo kế hoạch, năm 2022, TP Hồ Chí Minh đặt ra 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng đạt từ 6 - 6,5%. Để đạt được kế hoạch này, thành phố tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Hậu COVID-19, “đoàn tàu” kinh tế TP Hồ Chí Minh cần “dầu” để chạy trở lại Hậu COVID-19, “đoàn tàu” kinh tế TP Hồ Chí Minh cần “dầu” để chạy trở lại

VTV.vn - Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TP Hồ Chí Minh) dẫn dự báo kinh tế Thành phố có thể tăng trưởng âm 5% trong năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước