Nhiều tour du lịch kích cầu dịp lễ 2/9

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 26/08/2023 11:36 GMT+7

VTV.vn - Dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới, đi du lịch là một trong những phương án được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những chuyến đi trong nước hoặc đến một số nước ở gần Việt Nam.

Trước tiên, mức giá khá linh hoạt, phù hợp với các mức tài chính khác nhau của khách. Ngoài ra, để thu hút khách hàng, các công ty cũng đưa ra nhiều chính sách như: quà tặng du lịch, giảm giá khi đăng ký khách hàng mới, mua trên các hệ thống web, app trực tuyến được giá tốt hơn hay hoàn tiền khi thanh toán qua thẻ ngân hàng…

Thời điểm này, một công ty tại TP Hồ Chí Minh đang có tỷ lệ đặt chỗ các tour trong nước đạt hơn 65%. Tour xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội - Đông Bắc - Tây Bắc (5 ngày 4 đêm) có giá khoảng 10 triệu đồng. Tour cung đường miền Trung gồm Đà Nẵng, Hội An, Huế, (4 ngày 3 đêm) có giá từ 3 - 9 triệu đồng; hoặc Nha Trang, Phan Thiết… từ 600.000 - 3,7 triệu đồng.

Còn ở khu vực phía Nam, điểm đến hot nhất là Phú Quốc với giá bán trung bình khoảng 7 triệu đồng mỗi tour. Ngoài ra, dịp lễ năm nay, xu hướng đi du lịch nước ngoài cũng nhiều hơn.

Nhiều tour du lịch kích cầu dịp lễ 2/9 - Ảnh 1.

Du khách ở Hội An. (Ảnh: NLĐ)

"Các nước xa như châu Âu, châu Úc, Mỹ…, khách hàng hầu như đã chọn xong chuyến đi du lịch của mình và chỉ còn chờ thời gian để lên đường. Các tuyến tiếp theo là khách hàng lựa chọn các tuyến đi Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như Trung Quốc. 3 tuyến này được khách lựa chọn khá cao trong dịp lễ năm nay", bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, cho biết.

Điều đặc biệt năm nay còn có nhiều gói tour được thiết kế theo đúng sở thích, mong muốn của khách.

"Những chương trình tour thay vì trước đây đi theo hình thức là Free - Easy, tức là lựa chọn các dịch vụ đơn lẻ, hiện chúng tôi kết hợp thành một chương trình để đối tượng khách là gia đình, nhóm bạn Gen Z cùng đi với nhau", ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông, marketing Công ty TST tourist, cho hay.

Gợi ý điểm du lịch nước ngoài tại châu Á vào tháng 9

Tháng 9 này còn là thời điểm tuyệt vời cho những chuyến đi của mùa thu. Dù thuộc hội yêu biển, yêu núi rừng hay mê khám phá, thích nghỉ dưỡng, người dân sẽ có vô số những lựa chọn hợp ý.

Nếu đi du lịch Nhật Bản tháng 9 thì bạn chắc chắn sẽ được thưởng thức những hoạt động sôi nổi của đất nước mặt trời mọc.

So với những tháng khác trong năm, đi du lịch Nhật Bản tháng 9, du khách sẽ được tham gia rất nhiều lễ hội đặc sắc tại đây.

Ngoài ra, tháng 9, mùa thu Nhật Bản cũng là thời điểm chuyển mình của thiên nhiên nơi đây, những tán lá phong bắt đầu chuyển sắc sang màu vàng, đỏ rực rỡ tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp để du khách có thể chiêm ngưỡng.

Mùa thu ở Trung Quốc kéo dài từ khoảng tháng 9 - 11 dương lịch. Tiết trời luôn mát mẻ. Nhiệt độ trung bình 10 - 20oC, rất lý tưởng để đi du lịch.

Ngoài ra, tháng 9 ở Trung Quốc còn tràn ngập các lễ hội lâu đời và các sự kiện hiện đại, tất cả đều được tổ chức với các món ăn truyền thống và màn trình diễn văn hóa.

Đã đến lúc bạn phải đến Thái Lan vào tháng 9 và trải nghiệm niềm hạnh phúc đích thực với chùm tour Thái Lan hấp dẫn có thể kể đến như: tham gia lễ hội ăn chay Phuket; khám phá Thủ đô Bangkok; Chiang Mai...

Tuy nhiên du khách cần lưu ý, bắt đầu từ tháng 9 này, Thái Lan sẽ thực hiện việc thu phí du lịch 300 Baht, tương đương hơn 200.000 đồng đối với khách du lịch nước ngoài đến bằng đường hàng không. Số tiền này được sử dụng để phát triền các điểm du lịch và trả bảo hiểm tại nạn cho những người nước ngoài không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị.

Nhiều tour du lịch kích cầu dịp lễ 2/9 - Ảnh 2.

Từ tháng 9 này, Thái Lan sẽ thực hiện việc thu phí du lịch 300 Baht, tương đương hơn 200.000 đồng đối với khách du lịch nước ngoài đến bằng đường hàng không. (Ảnh: Dân trí)

Rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh

Nếu chọn đi du lịch nước ngoài, người dân cũng có thể yên tâm vì thủ tục bay giờ được công nghệ hóa nên rất nhanh chóng. Thay vì hành khách phải đưa những cuốn hộ chiếu để lực lượng công an cửa khẩu kiểm tra và đóng dấu, hiện đã có thể làm các thủ tục hoàn toàn thông qua cổng kiểm soát tự động - autogate. Đây là dịch vụ mới ứng dụng công nghệ số được Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đưa vào sử dụng, góp phần giúp người dân thuận tiện hơn.

Nếu có hộ chiếu Việt Nam gắn chip, người dân có thể đến thẳng cổng kiểm soát tự động autogate để làm thủ tục nhập cảnh theo hướng dẫn trên bảng điện tử.

Còn đối với hộ chiếu thông thường, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ người dân đăng ký dịch vụ nhập cảnh tự động tại sân bay.

Là một công dân Việt Nam khi trở về từ các chuyến bay quốc tế và nhập cảnh ở các sân bay, với cuốn hộ chiếu phổ thông, hành khách chỉ mất vài phút để hoàn thành việc đăng ký nhập cảnh qua cổng xuất nhập cảnh tự động.

Tại sân bay Nội Bài, một số người có hộ chiếu phổ thông không gắn chip đã bắt đầu sử dụng dịch vụ này.

Hiện các cổng nhập cảnh tự động đang được trang bị tại 5 sân bay quốc tế gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Đà Nẵng và Cam Ranh.

Dùng VNeID làm thủ tục bay nội địa

Còn các chuyến bay nội địa cũng đã được sử dụng công nghệ số ở khâu làm thủ tục an ninh. Đó là việc sử dụng ứng dụng VNeID với tài khoản định danh mức độ 2, trong đó đã được tích hợp các giấy tờ cá nhân như căn cước công dân, giấy phép lái xe... để bộ phận an ninh có thể dễ dàng kiểm tra cùng với thẻ lên máy bay. Như vậy, hàng khách sẽ không còn phải quá bận tâm đến việc mang theo các loại giấy tờ bản cứng.

"Mình cảm thấy sử dụng phần mềm VNeID rất là tiện lợi. Thứ hai là cán bộ cũng rất thuận tiện để làm. Mình chỉ mất khoảng 2 giây là xong thủ tục", anh Tống Hoàng Tâm, quận 7, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ.

"Sử dụng app này sẽ tiện lợi hơn, không phải mang những giấy tờ cá nhân, tránh việc thất lạc giấy tờ cá nhân", anh Hồ Văn Tùng, TP Đà Nẵng, cho biết.

Hiện cả 22 sân bay nội địa trên cả nước đều đã sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2 để làm các thủ tục bay. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian kiểm tra, hành khách nên chủ động kiểm tra và mở sẵn tài khoản VNeID trên điện thoại trước khi vào cửa an ninh.

Tăng cường vận tải phục vụ dịp nghỉ lễ 2/9

Giá vé máy bay dịp lễ 2/9 khá cao. Nhiều chặng cao gấp đôi so với ngày thường. Thời điểm này, dạo qua các website của các hãng hàng không, hầu hết các chặng bay vẫn đều còn vé.

Dịp này, các hãng bay thuộc Vietnam Airlines Group bán gần 400.000 chỗ nội địa, tăng 15% so với ngày thường, tập trung từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… Các đường bay quốc tế dự kiến mở bán hơn 155.000 chỗ.

Còn Bamboo Airways đưa ra 170.000 chỗ, đến thời điểm này, hệ thống vẫn còn gần 40% vé để khách hàng lựa chọn.

"Chúng tôi khuyến cáo hành khách chủ động liên hệ hoặc tìm kiếm vé trên các website, cũng như đại lý chính thức của hãng, qua đó có thể lựa chọn các mức giá vé phù hợp với nhu cầu đi lại của mình và thời gian phù hợp với hành khách, tránh mua phải giá vé cao, mua phải vé giả", ông Đinh Xuân Thủy, Giám đốc Khối Thương mại, Bamboo Airways, nói.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thêm 25 đoàn tàu sẽ được tăng cường từ Hà Nội đi Quảng Bình, Vinh, Lào Cai, Hải Phòng. Lượng vé trong dịp này là hơn 50.000 vé và chính sách giảm giá từ 5% đối với khách mua vé khứ hồi vẫn được duy trì.

Các bến xe, nhà xe cũng chuẩn bị phương án tăng cường dự phòng khi đông khách. Tuy nhiên, theo đánh giá, lượng khách đi đường bộ sẽ không tăng đột biến, do đó giá vé cũng ít có sự điều chỉnh trong dịp lễ 2/9 tới.

Sôi động tour du lịch kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Sôi động tour du lịch kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

VTV.vn - Để kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các công ty lữ hành đã tung ra nhiều tour với các ưu đãi hấp dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước