Nhu cầu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 10:35 GMT+7

VTV.vn - Cùng với sự dịch chuyển mạnh mẽ các nhà máy, KCN tới Việt Nam theo dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, dự báo, nhu cầu nhà ở của người nước ngoài còn tăng mạnh.

Anh Mads Wender đến từ Đan Mạch đã tới Việt Nam làm việc được 1 năm nay. Thay vì sinh sống tại trung tâm thành phố chật chội, anh lại chọn ở một khu đô thị cách bờ hồ Hoàn Kiếm khoảng 15km.

Ban đầu, ông Kim Kyung Tok (đến từ Hàn Quốc) cũng theo công ty sang làm việc ở Việt Nam, nhưng hiện ông đã chuyển sang làm nghề môi giới bất động sản, vì nhận thấy nhu cầu mua nhà ở của người Hàn Quốc tại Việt Nam rất lớn.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 đã có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu, chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư.

Theo một nghiên cứu của Công ty Savills Việt Nam, phần lớn các chuyên gia nước ngoài làm việc ở Việt Nam đang phải trả từ 700 - 2.500 USD/tháng, tương đương từ 15 triệu đồng đến khoảng 50 triệu đồng/tháng để thuê chỗ ở trong dài hạn. Bởi vậy, nhiều người đã quyết định mua nhà, thay vì đi thuê. Đây chính là động lực khiến số lượng người nước ngoài mua nhà đang gia tăng tại Việt Nam.

Nhiều người mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng Nhiều người mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng

VTV.vn - Thanh tra TP Đà Nẵng vừa phát hiện nhiều vi phạm tại chung cư nhà ở xã hội An Trung 2. Đây là dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước