Nhu cầu thị trường dầu mỏ yếu nhất kể từ năm 2008

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/08/2019 17:06 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, nhu cầu của thị trường với dầu mỏ đang xuống mức thấp báo động vì căng thẳng thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Cơ quan năng lượng này cho biết, tương lai của thị trường dầu mỏ không được khả quan cho lắm khi nhu cầu dầu ở 5 tháng đầu năm nay đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2008. Giá dầu Brent tuần này chính thức bước vào thị trường gấu, nghĩa là giảm hơn 20% so với những lần lập đỉnh gần đây. 

Những mặt hàng như dầu mỏ có thể cho thấy một phần nào bức tranh sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Trong những giai đoạn phát triển, nhu cầu thị trường đối với những hàng hóa như dầu mỏ hay đồng và sắt đều cao và ngược lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước