OPEC họp bình ổn thị trường dầu mỏ

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/05/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Các nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới đã hội đàm để đưa ra hướng bình ổn thị trường dầu mỏ trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran đang gây ra nhiều căng thẳng ở Vùng Vịnh.

Các thành viên chủ chốt của OPEC và cả những quốc gia xuất khẩu dầu lớn như Nga đã tham gia đánh giá thị trường dầu và sự tuân thủ thỏa thuận điều chỉnh sản lượng để duy trì giá dầu ổn định.

Dù tình hình tại Iran và Venezuela khiến các nước này đã cắt giảm xuất khẩu tổng cộng 1,2 triệu thùng dầu 1 ngày nhưng những nước OPEC+ cho rằng bây giờ chưa phải là lúc để tăng sản lượng vì nó có thể khiến toàn bộ thị trường rơi vào hỗn loạn giá như cuối năm 2018.

Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ Bóp nghẹt 'yết hầu' Iran, Mỹ châm ngòi cho cuộc chiến dầu mỏ? Bóp nghẹt "yết hầu" Iran, Mỹ châm ngòi cho cuộc chiến dầu mỏ? OPEC muốn bắt tay Nga để chi phối thị trường dầu mỏ OPEC muốn bắt tay Nga để chi phối thị trường dầu mỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước