Nhu cầu tuyển dụng lao động Tết Nguyên đán tăng 15% - 20%

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 09:59 GMT+7

VTV.vn - Gần Tết Nguyên đán cũng là cao điểm tuyển dụng các loại hình lao động bán thời gian, với nhu cầu tuyển dụng lao động tăng mạnh 15-20%, con số trên tờ Nông thôn ngày nay.

Theo tờ này, các công việc khan hiếm lao động bao gồm đóng gói, tiếp thị, vận chuyển, nhà hàng khách sạn, hay nhân viên chăm sóc cây cảnh, rồi giúp việc trong nhà.... Thực tế như chia sẻ của đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tại Thủ đô, nguồn cung lao động không dồi dào, việc làm lại nhiều nên nhiều trường hợp doanh nghiệp đăng tuyển trên đủ các kênh mà vẫn không tuyển được.

Cũng theo tờ Tuổi trẻ, đại diện Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100 đơn vị tuyển dụng gần 3.000 việc làm Tết dành cho sinh viên, tăng 20% so với cùng kỳ. Mức thu nhập bình quân cũng tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ, khoảng 140.000 đồng-300.000 đồng/ngày.

Tờ Nông thôn ngày nay cho biết đây cũng là mức lương phổ biến dịp cận Tết đối với dịch vụ giúp việc tại Hà Nội và cũng là công việc ước tính chiếm tới 40% tổng số nhu cầu tìm lao động bán thời gian dịp Tết. Mức lương dao động từ 3,5 -5 triệu đồng/tháng, 200-800.000 đồng/ngày hoặc theo giờ là 50.000 đồng/giờ. Thế nhưng, để tuyển dụng, không ít doanh nghiệp đã phải tung thêm đủ chiêu như thưởng doanh thu, thưởng Tết, hỗ trợ ăn trưa, thậm chí là ký hợp đồng lâu dài.

Ngay cả như vậy, thực tế là vẫn có không ít trường hợp lao động vẫn rất kén việc, theo chia sẻ của một số doanh nghiệp trên tờ Nông thôn ngày nay: Ngoài việc chủ động yêu cầu thưởng Tết, có trường hợp nhận việc rồi đi làm 3-4 ngày lại bỏ với lý do không chịu được áp lực. Có trường hợp đại diện công ty giúp việc gia đình chia sẻ, năm nào cũng tuyển từ trước Tết 2-3 tháng mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu, đó là chưa kể việc đào tạo cũng đã mất 2-3 ngày rồi.

Tuy nhiên, mặt khác, về phía người lao động tự do, tâm lý thường chọn công việc có thu nhập cao bởi không có nhu cầu gắn bó lâu dài. Do đó, chuyên gia tuyển dụng cũng khuyến cáo, không nên vì hám lợi mà chọn công việc có mức lương cao đột biến, bởi không loại trừ những trường hợp lợi dụng lừa đảo dịp cận Tết. Người lao động nên tìm hiểu qua trung tâm uy tín và tuyệt đối không giao tiền và giấy tờ tùy thân cho người không quen biết để xin việc.

Giá cho thuê xe ngày Tết tăng cao Giá cho thuê xe ngày Tết tăng cao Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao trước Tết Nguyên đán Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao trước Tết Nguyên đán Sàn việc làm TP.HCM tuyển dụng 1.900 nhân sự Sàn việc làm TP.HCM tuyển dụng 1.900 nhân sự

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước