Những cổ phiếu sinh lời lớn sau 10 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những cái tên giúp nhà đầu tư "hái quả ngọt" không hề xa lạ như Netflix, Amazon, Apple, Starbucks, McDonald, Alphabet.

Hình ảnh những ông cụ, bà cụ, các bác về hưu - những nhà đầu tư chứng khoán không chuyên chăm chú theo dõi diễn biến trên bảng điện tử đã không còn xa lạ. Có nhiều người giàu lên nhanh chóng chỉ sau một vài phiên giao dịch, nhưng cũng không ít người trắng tay vì đặt lệnh sai.

Dù các chuyên gia kinh tế vẫn đánh giá chứng khoán là kênh hiệu quả giúp tiền đẻ ra tiền, nhưng trước các biến động vừa qua, có tới 61% giới trẻ thuộc thế hệ Millennials (những người sinh sau năm 1980) giữ tâm lý hoài nghi và lo sợ khi đầu tư chứng khoán.

Chuyên trang tài chính How Much đã có bài nhìn lại những gì đã diễn ra 10 năm qua, cho thấy một khi đã vượt qua nỗi sợ hãi đó, sẽ thu được quả ngọt.

Theo một biểu đồ, các chấm màu xanh thể hiện khoản đầu tư 1.000 USD ban đầu, còn chấm màu hồng đại diện cho số tiền có được ở thời điểm 31/10/2017. Và tất nhiên, vòng tròn màu hồng càng to thì giá trị khoản đầu tư ở thời điểm hiện tại càng lớn.

Những cái tên giúp nhà đầu tư hái quả ngọt không hề xa lạ và cũng đại diện cho xu hướng tiêu dùng hiện đại như Netflix, Amazon, Apple, Starbucks, McDonald, Alphabet.

Tuy vậy, với những người chơi chứng khoán mới chập chững bắt đầu, các chuyên gia khuyên hãy chọn các quỹ chỉ số - loại tài sản bao trùm được thị trường và lại có chi phí rất thấp để không ăn mòn vào lợi nhuận của bạn. Chẳng hạn như S&P500, bao gồm cả Apple, Microsoft and Google. Các quỹ chỉ số sẽ biến động nhịp nhàng theo thị trường, đồng thời loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chọn sai cổ phiếu riêng lẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước