Những đề xuất chính khi xây dựng Luật Thuế Tài sản

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 12:11 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ có 3 đối tượng chịu thuế chính trong Dự thảo Luật Thuế Tài sản gồm đất, nhà - công trình xây dựng trên đất và ô tô, tàu bay, du thuyền.

Đối với đất, Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc để ở. Nhà ở trên đất, nhà chung cư kiên cố có giá trị lớn mới phải chịu thuế. Cũng theo dự thảo này, tàu bay, ô tô, du thuyền có giá trị trên 1,5 tỷ đồng sẽ phải chịu thuế tài sản.

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia và được sử dụng để duy trì hoạt động của bộ máy hành chính, đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng đất nước. Câu nói này rất quen thuộc với mỗi người dân nhưng khi nói đến tăng một sắc thuế nào đó hay chuẩn bị ra đời một sắc thuế mới là lại dấy lên những làn sóng tranh luận đa chiều.

Thuế Tài sản mà Bộ Tài chính đang dự thảo cũng không phải là ngoại lệ bởi khi Bộ này vừa công bố dự thảo đề án Luật để lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành, tổ chức xã hội và người dân, ngay lập tức đã trở thành một đề tài nóng bỏng với rất nhiều ý kiến trái chiều.

Bỏ ngưỡng đánh thuế tài sản đối với nhà 700 triệu đồng Bỏ ngưỡng đánh thuế tài sản đối với nhà 700 triệu đồng Nhiều đại biểu QH đồng tình thu thuế tài sản không giải trình được nguồn gốc Nhiều đại biểu QH đồng tình thu thuế tài sản không giải trình được nguồn gốc Có nên đánh thuế tài sản không rõ nguồn gốc? Có nên đánh thuế tài sản không rõ nguồn gốc?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước