Những "vũ khí" có thể được Trung Quốc sử dụng đáp trả Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/09/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, khi mà con bài thuế quan không còn, Bắc Kinh đã nhanh chóng tính tới những chính sách phi thuế quan trong cuộc đối đầu với Washington.

Hãng AP cho biết, chính phủ Trung Quốc hồi tuần trước đã bắt đầu âm thầm ngừng việc cấp giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp Mỹ kinh doanh tại nước này trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và quản lý tài sản.

Theo cuộc khảo sát mới nhất của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, khoảng 27% công ty cho biết có thêm nhiều hoạt động kiểm tra và siết chặt quản lý hơn, trong khi 23% cho biết, thủ tục hải quan đang được giải quyết chậm hơn.

Thậm chí, các động thái trả đũa thô bạo, chẳng hạn đóng cửa các nhà máy của các công ty Mỹ tại Trung Quốc hay kêu gọi người dùng tẩy chay hàng hóa Mỹ cũng đã được nhắc tới.

Ngoài ra, một số tờ báo cũng chỉ ra, mỗi năm có hàng trăm nghìn du học sinh và khách du lịch Trung Quốc tới Mỹ học tập và tham quan, khiến đây trở thành một nguồn thu cực kỳ quan trọng với xứ cờ hoa. Một ví dụ thấy rõ là việc năm ngoái Trung Quốc đã cấm các đại lý du lịch nước này được phép bán tour sang Hàn Quốc sau khi Seoul triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sát biên giới. Hệ quả là ngành du lịch xứ sở kim chi đã thiệt hại hơn 6,5 tỷ USD sau 1 năm áp dụng.

Trung Quốc tuyên bố đánh thuế 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ Trung Quốc tuyên bố đánh thuế 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ

VTV.vn - Đêm 18/9 theo giờ Việt Nam, sau nhiều tuyên bố, Trung Quốc cũng đã đưa ra động thái trả đũa quyết dịnh áp thuế mới nhất từ phía Mỹ với 200 tỷ USD hàng hóa của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước