Nike ngừng bán giày trực tiếp trên Amazon

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/11/2019 10:58 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

VTV.vn - Amazon vừa đón nhận một thông tin kém vui, khi Nike - hãng đồ thể thao số 1 của Mỹ vừa tuyên bố sẽ dừng việc bán sản phẩm trực tiếp trên nền tảng Amazon.

Theo đại diện Nike, quyết định này nhằm giúp hãng tập trung vào các kênh phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng.

Nike và Amazon bắt đầu hợp tác bán hàng vào năm 2017 nhờ một thỏa thuận tạm thời giữa hai bên. Quyết định trên cũng được đưa ra sau khi Nike có CEO mới John Donahoe, từng là người đứng đầu eBay, cho thấy Nike có thể sẽ đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ mua sản phẩm trực tuyến riêng của mình.

Nike và Adidas: Thuế quan với giày dép sẽ là “thảm họa” Nike và Adidas: Thuế quan với giày dép sẽ là “thảm họa”

VTV.vn - Nike, Adidas và các thương hiệu, nhà bán lẻ sneaker cho rằng, đề xuất thuế đối với giày nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ là "thảm họa" đối với người tiêu dùng Mỹ.

\* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước