Nợ công không bao gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 13:58 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (25/5), Quốc hội đã nghe Chính phủ trình dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) quy định các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ, nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước, của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không tính vào nợ công. Nếu doanh nghiệp nhà nước không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật.

Báo cáo thẩm tra của Quốc hội nhất trí sự cần thiết phải ban hành dự án luật này, đồng thời đề nghị luật cần quy định theo hướng chỉ giao một cơ quan là đầu mối thống nhất để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nợ công, nhằm khắc phục được các hạn chế tình trạng quản lý phân tán, kém hiệu quả như hiện nay.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận về những quan điểm còn có ý kiến khác nhau về Luật Quản lý Ngoại thương. Đây là lần đầu tiên các giải pháp phòng vệ thương mại, chống bán phá giá chống trợ cấp được đưa vào dự luật để vừa có thể bảo vệ các doanh nghiệp trong nước, vừa tuân thủ các cam kết quốc tế về hội nhập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước