Nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

Nguyễn Hương-Thứ tư, ngày 11/05/2022 16:02 GMT+7

VTV.vn - Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, các doanh nghiệp đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng ấn tượng với mức tăng gần 16% so với cùng kỳ. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp Việt tìm cách mở rộng thị trường, đẩy mạnh việc xuất khẩu.

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến sức tiêu dùng tại thị trường Nhật Bản - thị trường xuất khẩu chính của Công ty Chanh Việt giảm xuống đáng kể. Doanh nghiệp đã chủ động khai thác thêm các thị trường mới, trong đó có Lào và Campuchia. Nhiều đối tác tiềm năng cũng được kết nối trong giai đoạn này.

"Vừa rồi chúng tôi cũng ký được hợp đồng với một công ty để gia công những sản phẩm chế biến để xuất đi Mỹ. Mặc dù hiện chúng tôi không xuất trực tiếp sang thị trường Mỹ mà phải qua công ty bạn, nhưng đó cũng là hướng để mình mở rộng thị trường", ông Nguyễn Văn Hiển, Tổng Giám đốc Công ty Chanh Việt, cho biết.

Nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản - Ảnh 1.

4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng ấn tượng với mức tăng gần 16% so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Tương tự, Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T cũng đã thành công khi tiến vào nhiều thị trường mới như Canada, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản... Sức tăng trưởng ở một số thị trường ghi nhận đến 30% so với cùng kỳ.

"Đặc biệt là thị trường Canada dùng gạo, sầu riêng. Ngày trước chúng ta tưởng là khó thâm nhập, nhưng khi thị trường đã tiếp nhận chúng ta rồi thì đó là cơ hội mở rộng dễ dàng", ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T, chia sẻ.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá, các doanh nghiệp đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông sản, cơ cấu của ngành này có sự chuyển dịch rõ nét với tỷ trọng xuất khẩu sang châu Âu và châu Mỹ gia tăng. Điều đáng mừng là sản xuất trong nước cũng chuyển động theo hướng tích cực để đáp ứng nhu cầu của nước nhập khẩu.

"Trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua, thương mại điện tử phát triển rất tốt, chúng tôi sẽ liên kết với các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua kênh này. Giải pháp chúng tôi đề xuất là tính toán ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần để giúp các doanh nghiệp có gian hàng mang thương hiệu trên các sàn quốc tế và bán trực tiếp qua nước ngoài", ông Hà Ngọc Sơn, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, nhận định.

Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay của nông sản khi mở rộng thị trường chính là các rào cản kỹ thuật và sự tin cậy của các thị trường. Theo kinh nghiệm của các hiệp hội ngành hàng, ngoài việc chủ động đảm bảo chất lượng, doanh nghiệp cũng cần thận trọng trong việc tìm hiểu, đánh giá thị trường, đối tác, để vừa khai thác tốt lợi thế, vừa đảm bảo hiệu quả trong xuất khẩu.

Xuất khẩu nông sản 4 tháng đạt gần 18 tỷ USD Xuất khẩu nông sản 4 tháng đạt gần 18 tỷ USD

VTV.vn - 4 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi đạt kim ngạch 17,9 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước