Nỗ lực vượt khó, ngành nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá trong quý I

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 15:14 GMT+7

VTV.vn - 3 tháng đầu năm, toàn ngành nông nghiệp đã vượt qua khó khăn, duy trì tăng trưởng khá, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước.

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 16,5%. Đặc biệt, gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt giá trị xuất siêu 1,02 tỷ USD, cao nhất trong nhóm hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Đàn lợn trên cả nước vẫn tăng 2,5% trong 3 tháng đầu năm nhờ sự tăng đàn từ cuối năm 2018.

Đi ngược chiều diễn biến tích cực trên, việc xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn. Rau quả cũng là mặt hàng xuất khẩu bị sụt giảm khoảng 8%, nguyên nhân chính cũng do những thay đổi chính sách nhập khẩu từ thị trường lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc. 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, được đánh giá là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức với ngành nông nghiệp năm 2019.

Ngân hàng Nhà nước đầu tư tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp Ngân hàng Nhà nước đầu tư tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp

VTV.vn - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định năm 2019 sẽ đẩy mạnh đầu tư tín dụng có hiệu quả phục vụ cho nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước