Nợ xấu các ngân hàng thương mại giảm xuống còn 2,09%

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/08/2018 15:05 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của các NHTM giảm còn 2,09%, thấp hơn khá nhiều so với mức 2,46% cuối năm 2016, thời điểm trước khi áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu.

Kết quả khá tích cực này đã được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay (28/8) tại Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1084/QĐ-TTG. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến từ các ngân hàng thương mại đã cho rằng, thay đổi lớn nhất trong xử lý nợ xấu là tư duy của những người đi vay. Tình trạng chây ì, không chịu bàn giao tài sản đảm bảo như trước kia đã giảm bớt. Nhiều khách hàng đã chủ động phối hợp, tự bàn giao tài sản trả nợ cho các tổ chức tín dụng. Điều này cho thấy việc trao quyền thu giữ tài sản cho các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 42 thực sự đã giúp đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu.

Đến cuối tháng 6, các tổ chức tài chính đã xử lý được hơn 138.000 tỷ đồng nợ xấu. Mặc dù vậy, Ngân hàng Nhà nước cho biết vẫn gặp nhiều khó khăn, ví dụ như thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản đảm bảo và nghĩa vụ nộp thuế ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục sang tên cho người mua; hay vấn đề xử lý tài sản đảm bảo là dự án bất động sản dở dang, việc hoàn trả tài sản đảm bảo là vật chứng trong các vụ án hình sự… Đây là những nội dung sẽ được thảo luận và tìm giải pháp tháo gỡ tại hội nghị.

Việc xử lý nợ xấu được khơi thông nhờ Nghị quyết 42 Việc xử lý nợ xấu được khơi thông nhờ Nghị quyết 42

VTV.vn - Nhờ Nghị quyết 42, VAMC từ chỗ không mua được khoản nợ nào theo giá trị thị trường, đến nay đã đạt tổng giá mua nợ gần bằng 2/3 tổng giá trị thu hồi nợ của 4 năm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước