Nợ xấu ngân hàng liệu có tăng khi hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 10:08 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó có thể tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng, phải chăng nỗi lo về nợ xấu chính là nguyên nhân khiến các ngân hàng phải thận trọng?

Hơn 289.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được hạ lãi suất với dư nợ hiện hữu. Các khoản vay ưu đãi lãi suất cũng được giải ngân với tổng giá trị hơn 500.000 tỷ đồng. 

Tuy nhiên vẫn có một số doanh nghiệp cho biết, muốn vay vốn để đẩy mạnh bán hàng online nhưng lại không đủ tài sản thế chấp. Liệu có giải pháp nới lỏng chấm tín nhiệm hay không đang là câu hỏi lớn của nhiều doanh nghiệp. Một số ngân hàng cho biết doanh nghiệp gặp khó đôi khi do chưa minh bạch sổ sách nên cần nhiều thời gian hơn

Quản trị rủi ro là cần thiết bởi bài học tái cơ cấu ngành ngân hàng sau giai đoạn bùng nổ nợ xấu 2008 vẫn còn đó, sau hơn 10 năm tái cơ cấu, nợ xấu mới về dưới 3%. Các chuyên gia cũng có những nhận định khác biệt hoàn cảnh năm 2020 với năm 2008 về bối cảnh tác động cũng như về các giải pháp áp dụng.

Cùng với đó, trong bối cảnh dịch bệnh có những ngành nghề có cơ hội phát triển như doanh nghiệp thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe hay thương mại điện tử, viễn thông nên ngân hàng cũng tăng cấp vốn và từ đó góp phần cân đối chất lượng tín dụng.

Tất toán trước hạn hơn 117.000 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC Tất toán trước hạn hơn 117.000 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC

VTV.vn - Hơn 117.000 tỷ đồng nợ xấu của 11 ngân hàng tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã được tất toán trước thời hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước