“Nóng” cuộc đua miễn phí giao dịch chứng khoán trực tuyến tại Nhật Bản

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 17/06/2021 14:38 GMT+7

VTV.vn - Miễn phí hoa hồng trong giao dịch chứng khoán trực tuyến là một trong những chính sách được nhiều công ty môi giới chứng khoán lớn của Nhật Bản thực hiện gần đây.

Xu hướng miễn phí hoa hồng trong giao dịch chứng khoán trực tuyến đã xuất hiện sớm tại Mỹ và hiện nay xu hướng này đã bắt đầu lan tỏa đến Nhật Bản. Mục tiêu các các sàn giao dịch tại Nhật Bản khi thực hiện chính sách này là thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán trong nước, đối tượng là thế hệ trẻ.

Theo hãng thông tấn JIJI, sàn chứng khoán lớn nhất Nhật Bản SBI đã miễn phí hoa hồng giao dịch chứng khoán trực tuyến trong nước đối với những thành viên dưới 25 tuổi.

Ngay sau khi SBI thực hiện chính sách này, cuộc cạnh tranh miễn phí hoa hồng hiện đã lan rộng tại các sàn chứng khoán của Nhật Bản. Các công ty chứng khoán khác của Nhật Bản như là Matsui hay Okasan cũng đã thực hiện chính sách tương tự.

“Nóng” cuộc đua miễn phí giao dịch chứng khoán trực tuyến tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Stock Pickers, một quán bar chủ đề chứng khoán cho giới trẻ tại Tokyo. (Ảnh: The Japan Times)

Trang tin Yahoo News phân tích, đối với nhiều công ty chứng khoán, phí hoa hồng giao dịch là trụ cột mang lại lợi nhuận lớn, miễn phí hoa hồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoa hồng trong giao dịch có thể bù đắp bằng phí quản lý hay lãi suất. Điều quan trọng hiện nay là phải giữ chân và thu hút thêm nhiều khách hàng, miễn phí hoa hồng trong giao dịch chính là công cụ để làm được điều này.

Chính sách miễn phí hoa hồng trong giao dịch đã mang lại kết quả khá tích cực cho các công ty chứng khoán tại Nhật Bản, giúp thu hút khác nhiều người trẻ tuổi tham gia chứng khoán. Đây là một tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán của Nhật Bản trong tương lai.

Bài viết trên báo Nikkei cho thấy, giới trẻ quen thuộc với Internet và có xu hướng đầu tư mạnh mẽ vào chứng khoán trực tuyến. Số liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của sàn chứng khoán trực tuyến thuộc các công ty đã tăng trưởng đáng kể.

Tại sàn giao dịch của SBI, số lượng tài khoản đăng ký mới của những người dưới 25 tuổi tăng 50% và số lượng tài khoản giao dịch tăng 10%. Trong khi đó, sàn giao dịch của Matsui hay Okasan cũng có số lượng tài khoản đăng ký mới của những người dưới 25 tuổi tăng khoảng 30%.

Để thu hút khách hàng và tăng vốn đầu tư, cuộc cạnh tranh về miễn phí hoa hồng trong giao dịch chứng khoán trực tuyến có thể được các công ty đẩy mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, miễn phí hoa hồng đồng nghĩa với lợi nhuận bị cắt giảm, do đó các công ty chứng khoán có thể có những cải cách mô hình kinh doanh trong thời gian tới để tăng cường lợi nhuận.

Chứng khoán Mỹ đổ nhào sau cú “lật kèo” của FED Chứng khoán Mỹ đổ nhào sau cú “lật kèo” của FED

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên đỏ lửa sau những dự báo về việc tăng lãi suất từ Cục dữ trữ Liên bang Mỹ (FED).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước