Nông dân ĐBSCL lo lắng vì lúa trổ đòng sớm

Đặng Công - Huỳnh Sang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/01/2016 19:29 GMT+7

VTV.vn - Nhiều diện tích lúa Đông Xuân tại ĐBSCL đang trổ đòng sớm từ 5 - 10 ngày so với chu kỳ sinh trưởng khiến nông dân lo lắng.

Hiện giống lúa Jasmine và những giống lúa ngắn ngày khác như IR 50404, OM 54-51 hay OM 49-00 cũng trổ đồng sớm từ 7 -10 ngày.

Vụ Đông Xuân 2015- 2016, TP Cần Thơ gieo sạ hơn 87.000ha. Phần lớn diện tích này hiện đã trổ đòng sớm khoảng 10 ngày so với mọi năm. Diện tích lúa trổ sớm cũng lên đến 40.000ha ở Hậu Giang.

Người dân ĐBSCL đang rất hoang mang, lo lắng vì hiện tượng trổ sớm bất thường có thể sẽ làm giảm năng suất lúa, trong khi vụ đông xuân là vụ lúa lớn nhất trong năm ở khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước