Vì sao nông dân ĐBSCL không muốn nhận tiền hỗ trợ đất lúa?

Đặng Công, Nhật Di (Ban Thời sự)

27/11/2015 11:27 GMT+7

VTV.vn - Mỗi lần có tiền hỗ trợ đất lúa, địa phương lại thu thêm phần hỗ trợ kinh phí hỗ trợ của nông dân, do đó, chính sách này chỉ còn là hình thức.

Anh Trần Vĩnh Hảo (nông dân tỉnh An Giang) có 4ha đất sản xuất lúa 3 vụ ở xã Bình Phú, huyện Châu Phú, An Giang. Theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi năm anh nhận được 2 triệu đồng tiền hỗ trợ đất trồng lúa. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, chỉ duy nhất 1 lần anh Hảo được nhận tiền; các lần khác anh đều đóng góp hết cho quỹ phúc lợi địa phương. Nguyên nhân của việc này là do cứ mỗi đợt phát tiền, chính quyền xã đều cử người vận động anh đóng góp xây dựng lộ làng, cầu cống.

Không riêng xã Bình Phú, tình trạng vận động người dân dùng tiền hỗ trợ đất lúa đóng góp xây dựng cầu, đường, xây dựng nông thôn mới diễn ra tại nhiều địa phương ở ĐBSCL. Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc vận động này là không phù hợp với chủ trương chung.

Năm 2014, sau khi nhận tiền hỗ trợ đất lúa, nông dân ở ấp 5, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã đóng góp hơn 100 triệu đồng để địa phương làm đường, xây cầu. Tiền xã đã thu xong, nhưng đến nay, cầu, đường đều không được xây dựng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Khi nông dân không mặn mà với tiền hỗ trợ trồng lúa

Khi nông dân không mặn mà với tiền hỗ trợ trồng lúa

Mặc dù Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ nông dân bảo vệ đất lúa tuy nhiên, nhiều hộ dân tỏ ra không mặn mà với khoản hỗ trợ này, còn chính quyền địa phương clúng túng vì không thể giải ngân theo đúng kế hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.