Nông dân Tây Nguyên khó tiếp cận vốn tái canh cà phê

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/11/2016 13:10 GMT+7

Thu hoạch cà phê tại Đăk Lăk. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nhiều nông dân Tây Nguyên mong muốn tái canh cà phê nhưng đến nay, việc tiếp cận nguồn vốn vay vẫn còn nhiều khó khăn.

Thiên tai đang gây nhiều bất lợi cho người dân trồng cà phê. Theo thống kê, đợt hạn hán vừa qua đã làm hơn 40.000ha cà phê Tây Nguyên mất trắng. Bà con mong muốn tái canh cà phê nhưng cho đến nay, việc tiếp cận nguồn vốn vay vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhiều bà con cho biết, mức cho vay tối đa của chương trình chỉ là 150 triệu đồng/ha nhưng việc giải ngân 2 hoặc 3 lần khiến nông dân vẫn thiếu vốn để đầu tư. Bên cạnh đó, yêu cầu về tài sản thế chấp vẫn còn khắt khe trong khi ở nhiều nơi, nông dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa không có khả năng tài chính nên không đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn. Tính đến nay, toàn vùng mới chỉ có khoảng 6.600 khách hàng được vay vốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước