Nông dân Tây Ninh ồ ạt bỏ cao su trồng thiên lý

Quốc Thái (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/07/2015 17:36 GMT+7

VTV.vn - Tại Tây Ninh, hơn 50 ha cao su đã bị người dân loại bỏ để trồng hoa thiên lý. Thực tế này đang làm dấy lên lo ngại tình trạng được mùa, mất giá sẽ tái diễn không lâu nữa.

Theo người dân tại đây, việc phá bỏ vườn cao su để trồng hoa thiên lý là do giá mủ cao su hiện nay quá thấp, thêm vào đó, nhiều gia đình có diện tích cao su ít nên không muốn đầu tư lâu dài cho loại cây này. Tuy nhiên, việc nhà nhà đua nhau trồng thiên lý cũng khiến người dân bắt đầu lo lắng về đầu ra bởi hiện giá hoa thiên lý đã bắt đầu giảm còn 20.000 đồng/kg, thấp hơn từ 10.000 - 15.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây ít tháng.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, nếu không sớm được quy hoạch, rất có thể chỉ thời gian ngắn nữa, điệp khúc được mùa rớt giá sẽ được lặp lại khi diện tích trồng cây hoa thiên lý vẫn không ngừng tăng lên.

Phú Yên: Nông dân thất thu vụ dưa hấu Phú Yên: Nông dân thất thu vụ dưa hấu

Thời tiết bất lợi cộng với giá dưa rớt thảm hại chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg nên người trồng dưa tại Phú Yên đang phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Từ khóa:

vườn cao su

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước