Phú Yên: Nông dân thất thu vụ dưa hấu

CBS-Thứ ba, ngày 25/03/2014 10:08 GMT+7

Thời tiết bất lợi cộng với giá dưa rớt thảm hại chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg nên người trồng dưa tại Phú Yên đang phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ rất cao.

Theo nhiều người nông dân, dưa hấu không thể trồng liên tục trên một vùng đất năm này qua năm khác. Thường sau mỗi vụ thu hoạch, phải ít nhất 3 năm mới có thể tái trồng lại. Vì thế do hiếm đất nên nhiều người đã thuê vùng gò đồi và không ngờ gặp nắng kéo dài khô hạn nặng làm giảm 30% năng suất.

Cùng với giá xuống thấp, nên tính ra năm nay có người bán được dưa sẽ lỗ 50 triệu đồng/ha, nhiều người không bán được lỗ trên 100 triệu đồng/ha.

Vụ dưa năm nay toàn tỉnh Phú Yên trồng gần 600ha, tập trung chủ yếu ở Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa. Người bán phải mắc võng, dựng lều ngủ qua đêm để canh dưa, thế nhưng lượng người mua không đáng là bao. Hiện thị trường vẫn phụ thuộc chủ yếu vào Trung Quốc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước