Nông dân Tiền Giang tích cực chuẩn bị bưởi Tết

Đặng Công (VTV9)-Thứ ba, ngày 11/12/2018 09:11 GMT+7

Vườn bưởi phục vụ Tết tại ấp 4, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Vào những ngày này, bà con nông dân Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đang tích cực chăm sóc bưởi da xanh để kịp cung cấp cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Hiện nay, bưởi da xanh được thương lái thu mua với giá từ 30.000 - 34.000 đồng/kg. Vào dịp Tết năm 2017, bưởi da xanh có giá trên 60.000 đồng/kg, nông dân thu lãi hàng trăm triệu đồng. Bà con hy vọng, Tết năm nay bưởi da xanh tiếp tục được giá như vậy.

Chợ Gạo là nơi trồng bưởi da xanh lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Huyện Chợ Gạo hiện có trên 700ha bưởi da xanh, tập trung tại 2 xã Song Bình và Long Bình Điền.

Vùng bưởi năm roi tấp nập dịp cận Tết Vùng bưởi năm roi tấp nập dịp cận Tết

VTV.vn - Những ngày này, vùng trồng bưởi Tết năm roi ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) - nơi được xem là "thủ phủ" bưởi lớn nhất ĐBSCL luôn tấp nập.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước