Nông nghiệp giảm tăng trưởng vì thiên tai, dịch bệnh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/06/2019 12:04 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Do chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên ngành nông nghiệp trong nửa đầu năm nay chỉ tăng trưởng 2,39%, thấp hơn 1,5 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủy sản là lĩnh vực tăng trưởng cao nhất của ngành với mức tăng gần 6,5%. Lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi chỉ tăng hơn 1,4% do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì kết quả này vẫn là nỗ lực rất lớn của ngành, 6 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt gần 20 tỷ USD; đã có 11 nhà máy chế biến nông sản với mức đầu tư gần 11,5 nghìn tỷ đồng được khởi công và đi vào hoạt động.

Chúng ta cũng đã mở cửa được một số thị trường tiềm năng như đưa xoài vào Mỹ, Anh; măng cụt vào Trung Quốc. Cả nước cũng đã có 50% số xã về đích nông thôn mới, sớm hơn một năm rưỡi so với mục tiêu đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước