Cơ hội cho nông nghiệp từ EVFTA

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/06/2019 10:48 GMT+7

VTV.vn - EVFTA chính thức được ký kết sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho ngành xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam.

Thời điểm vừa qua, khi chưa ký kết hiệp định EVFTA, mỗi năm Việt Nam đã xuất khẩu đến 5 tỷ USD nông sản sang thị trường này. Nay khi hiệp định được ký kết, nông sản Việt Nam được cho là có cơ hội rất lớn với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như lâm sản, thủy sản, rau quả bởi châu Âu là một thị trường lớn với dân số gần 1 tỷ người.

Khi hiệp định thương mại tự do EVFTA được ký kết sẽ mở ra cơ hội mới cho nông nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bởi hàng rào thuế quan được gỡ bỏ.

Nhiều mặt hàng nông sản sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực như cà phê, hạt tiêu, mật ong tự nhiên.

Khoảng 50% số dòng sản phẩm thủy sản Việt Nam sẽ được xóa bỏ thuế. 50% dòng sản phẩm còn lại sẽ cắt giảm thuế  theo lộ trình từ 3 - 7 năm.

Thuế của 59,95% dòng sản phẩm sản phẩm chăn nuôi sẽ về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. Thuế của 87,55% dòng sản phẩm lâm sản sẽ về 0%.

Đối với mặt hàng rau củ quả, rau củ quả chế biến, nước quả sẽ có 520/556 dòng sản phẩm thuế về 0%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước