Nông nghiệp Mỹ lao đao vì tranh chấp thương mại

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Chicago Tribune

VTV.vn - Uớc tính khoảng 1/7 lượng nông sản xuất khẩu của Mỹ đã hoặc sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trả đũa về thuế quan.

Ngành nông nghiệp Mỹ đang phải đối mặt với một tương lai không mấy sáng sủa trong bối cảnh bất đồng thương mại chưa có dấu hiệu lắng dịu giữa Mỹ và nhiều quốc gia.

Đầu tháng 6/2018, Mexico đã áp thuế đối với thịt lợn và rượu ngô của Mỹ nhằm đáp trả mức thuế mới với nhôm và thép của Mexico xuất sang Mỹ. Mexico là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với sản phẩm thịt lợn của Mỹ.

Trước đó, Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai về thịt lợn của Mỹ, cũng áp đặt thuế đối với thịt lợn và một số mặt hàng nông nghiệp khác nhập từ Mỹ trong năm 2017.

S&P Global: Tăng trưởng toàn cầu có thể giảm tới 1 vì thuế quanS&P Global: Tăng trưởng toàn cầu có thể giảm tới 1 vì thuế quanLãnh đạo G7 sẽ gây sức ép với Mỹ về vấn đề thuế nhập khẩuLãnh đạo G7 sẽ gây sức ép với Mỹ về vấn đề thuế nhập khẩuEU áp thuế lên hàng hóa Mỹ từ tháng 7EU áp thuế lên hàng hóa Mỹ từ tháng 7

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước