Nuôi cấy thành công ngọc trai mang hoa văn tự nhiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/01/2016 18:05 GMT+7

Hoa hậu đền Hùng Giáng My đeo vòng trang sức trên cổ gắn 6 viên ngọc trai cấy có hoa văn tự nhiên. Phía sau là hình ảnh viên ngọc trai có hoa văn -Ảnh: Hùng Lê

VTV.vn - Lần đầu tiên, Việt Nam đã thành công trong việc nuôi cấy ngọc trai mang hoa văn tự nhiên.

Đây là thành quả sau 5 năm nghiên cứu của nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn. Để nuôi cấy thành công loại ngọc này cần sử dụng kỹ thuật nuôi cấy đặc biệt để tạo nên hoa văn tự nhiên trên bề mặt viên ngọc.

Những viên ngọc trai mang hoa văn tự nhiên, ngoài vẻ đẹp xà cừ bóng sáng sẽ có thêm những đường nét hoa văn chìm độc đáo, phần hoa văn chìm hiện lên huyền ảo với hiệu ứng ánh sắc mê hoặc, riêng biệt.

Tác phẩm này được đấu giá 350 triệu đồng, toàn bộ số tiền sẽ đưa vào các chương trình Xuân nơi đảo xa, chương trình hỗ trợ đồng bào nghèo và học sinh nghèo hiếu học tỉnh Sóc Trăng. Nhân dịp này, nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước