Ô tô của Hàn Quốc không bị Mỹ áp thuế nhập khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/08/2018 11:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: The New York Times)

VTV.vn - Hàn Quốc không phải là mục tiêu chính của Mỹ trong kế hoạch áp thuế đối với ô tô nhập khẩu.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết nước này không phải là mục tiêu chính của Mỹ trong kế hoạch áp thuế đối với ô tô nhập khẩu, bởi Seoul đã đưa ra các nhượng bộ với Washington trong Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mới sửa đổi. 

Hồi cuối tháng 3, Hàn Quốc đã nhất trí mở cửa hơn nữa thị trường ô tô cho các doanh nghiệp Mỹ để đổi lại được Washington miễn áp thuế nhập khẩu mới đối với thép của nước này. 

Mức áp thuế nhập khẩu bổ sung lên tới 25% của Mỹ đối với ô tô chủ yếu nhắm vào các quốc gia sản xuất ô tô khác như Mexico, Canada, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế ô tô với Canada Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế ô tô với Canada

VTV.vn - Mỹ sẽ áp thuế ô tô đối với Canada. Đây là lời cảnh báo được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm 11/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước