Ông chủ Zoom vào nhóm 100 người giàu nhất thế giới

Ngọc Linh-Thứ hai, ngày 28/12/2020 12:01 GMT+7

Tỷ phú Eric Yuan bước vào nhóm 100 người giàu nhất thế giới nhờ giá cổ phiếu Zoom tăng vọt. Ảnh: Getty Images.

VTV.vn - Trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhu cầu học tập và họp hội trực tuyến tăng cao khiến ứng dụng Zoom trở nên phổ biến.

Sự bùng nổ của Zoom cũng giúp khối tài sản của người sáng lập công ty Eric Yuan tăng trưởng phi mã, qua đó, giúp vị lãnh đạo này trở thành một trong những người giàu nhất thế giới trong năm 2020.

Trong khi nhiều công ty trở nên khốn đốn vì đại dịch COVID-19, Zoom ngày càng phổ biến và thu về khoản lợi nhuận vượt xa kỳ vọng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích thị trường, sự tăng trưởng của Zoom thực sự là một bất ngờ đối với họ. Theo CNBC, doanh thu trong giai đoạn dịch của công ty này đã tăng gấp bốn lần và lợi nhuận tăng gấp 90 lần. Cổ phiếu của công ty cũng ngày càng tăng cao và dễ dàng trở thành một trong những cổ phiếu hàng đầu của năm nay.

Ông chủ Zoom vào nhóm 100 người giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Ứng dụng Zoom trở nên phổ biến trong mùa dịch COVID-19. (Ảnh: Zoom Blog)

Điều đó là một tin vui cho người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của Zoom Eric Yuan, người trước đây đã làm việc trên phần mềm gọi điện video Webex mà Cisco mua lại vào năm 2007. Ông Yuan đã là một tỷ phú trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khi Zoom lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 4/2019 và gây ấn tượng với các nhà đầu tư nhờ sự kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng cũng như lợi nhuận cao.

Đến nay, ông Yuan đã sở hữu khoảng 22% cổ phần tại Zoom, đồng nghĩa với việc nắm giữ trị giá 17 tỷ USD. Khối tài sản này cũng đã giúp ông bước vào top 100 người giàu nhất hành tinh trong năm nay.

Ông chủ Zoom vào nhóm 100 người giàu nhất thế giới - Ảnh 2.

Kể từ khi COVID-19 bùng phát, ứng dụng họp video trực tuyến Zoom đã quen thuộc với hàng trăm triệu người. Ảnh: Panopto.

Thông tin từ CNBC cho biết thêm, đại dịch COVID-19 đã giúp công ty chuyên về ứng dụng hội nghị trực tuyến này có thêm hàng triệu khách hàng và biến Zoom thành một cái tên nổi tiếng toàn cầu. Zoom được nhiều người sử dụng phục vụ mục đích học tập, chia sẻ nhóm, họp hội nghị,... để đảm bảo quy định giãn cách xã hội.

Ứng dụng Zoom đã ra mắt được 9 năm nhưng đến khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nền tảng này mới trở thành công cụ giao tiếp phổ biến với hàng triệu người trên toàn cầu. 

Giá cổ phiếu Zoom đang giao dịch ở mức 375,17 USD/cổ phiếu trên sàn Nasdaq, thấp hơn khoảng 2,27% so với kết thúc phiên trước.

Nhờ COVID-19, Zoom thành 'đại gia' trị giá hơn 50 tỷ USD Nhờ COVID-19, Zoom thành "đại gia" trị giá hơn 50 tỷ USD

VTV.vn - Cùng với nhu cầu về các phần mềm họp trực tuyến tăng cao, cổ phiếu của phần mềm họp trực tuyến Zoom Video đã tăng chóng mặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước