Ông Trump dọa đánh thuế các công ty Mỹ không chuyển việc làm về nước

Thùy An-Thứ sáu, ngày 21/08/2020 14:34 GMT+7

Ảnh: Bloomberg

VTV.vn - Ông Trump nói rằng sẽ làm điều này nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ngày 20/8 (theo giờ Mỹ), ông Trump tuyên bố rằng sẽ áp đặt thuế quan với những công ty Mỹ từ chối chuyển việc làm từ nước ngoài về.

"Chúng tôi sẽ cung cấp những hỗ trợ về thuế quan để các công ty mang việc làm trở lại Mỹ. Nếu họ không làm điều đó, chúng tôi sẽ tiếp hành áp thuế. Họ sẽ phải trả rất nhiều tiền.

Vậy họ sẽ làm gì? Họ sẽ đưa việc làm trở lại Mỹ", ông Trump nói trong chiến dịch tranh cử tại Pennsylvania.

Ông Trump dọa đánh thuế các công ty Mỹ không chuyển việc làm về nước - Ảnh 1.

Ông Trump dọa đánh thuế các công ty Mỹ không chuyển việc làm về nước (Ảnh minh họa - Ảnh: POLITICO)

Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ chính sách áp thuế và ưu đãi thuế sẽ hoạt động ra sao. Cũng như chưa rõ, Nhà Trắng có đang soạn thảo một chính sách như vậy hay không.

"Ưu điểm trong chính sách thuế quan mà Tổng thống đưa ra sẽ thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư vào sản xuất trong nước từ cả công ty Mỹ có nhà máy ở nước ngoài, cũng như công ty nước ngoài muốn bán sản phẩm vào thị trường Mỹ", cố vấn thương mại của ông Trump, Peter Navarro cho biết.

Tuy nhiên ông Peter Navarro cũng không đề cập đến việc liệu họ có đang soạn thảo một chính sách mới hay không.

"Chúng ta đã chứng kiến bài học này nhiều lần dưới thời Tổng thống Trump, khi chính phủ áp thuế nhập khẩu nhôm, thép, đe dọa áp thuế với ôtô và đánh thuế Trung Quốc. Chính sách thuế quan sẽ đồng nghĩa với việc có nhiều việc làm và nhà máy hơn ở Mỹ", ông Peter Navarro nói thêm.

Ông Trump dọa đánh thuế các công ty Mỹ không chuyển việc làm về nước - Ảnh 2.

Cách đây ít ngày, ông Trump tuyên bố đã hoãn các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc

Trước đó, vào ngày 18/8, ông Trump cho biết đã hoãn các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, đồng thời cho biết ông không muốn thảo luận với Bắc Kinh vào lúc này. Ngoài ra, tại một sự kiện tại Yuma, Arizona, khi được hỏi về khả năng rút khỏi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, ông Trump nói rằng sẽ "xem xét".

Trước đó, đại diện của Mỹ và Trung Quốc đã lên kế hoạch thảo luận về việc thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 15/8. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước