OPEC có Tổng Thư ký mới

TTXVN-Thứ ba, ngày 02/08/2022 00:06 GMT+7

Ông Haitham al-Ghais. Ảnh: irshadgul.com

VTV.vn - Ông Al-Ghais đã được chỉ định giữ chức Tổng Thư ký OPEC vào tháng 1 năm nay. Dự kiến nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài trong 3 năm.

Ngày 1/8, ông Haitham Al-Ghais, người Kuwait, đã chính thức trở thành Tổng Thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), thay cho người tiền nhiệm Mohammad Barkindo đã qua đời vào đầu tháng 7.

Trong tuyên bố, ông Al-Ghais bày tỏ mong muốn được làm việc với tất cả các nước thành viên và các đối tác trên khắp thế giới nhằm đảm bảo tương lai năng lượng bền vững và toàn diện, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trước đó, ông Al-Ghais từng giữ chức Phó Giám đốc Marketing tại Tập đoàn Dầu mỏ Kuwait (KPC). Ông cũng là đại diện của Kuwait trong OPEC trong giai đoạn từ năm 2017-2021.

Trên thực tế, các Tổng Thư ký OPEC không tham gia vào công tác hoạch định chính sách sản xuất của khối, mà đóng vai trò trung gian tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa các thành viên vốn thường xuyên mâu thuẫn với nhau của OPEC.

Tổng Thư ký OPEC Barkindo đột ngột qua đời ở tuổi 63 Tổng Thư ký OPEC Barkindo đột ngột qua đời ở tuổi 63

VTV.vn - Mohammad Barkindo, chính trị gia người Nigeria và là Tổng Thư ký của OPEC, đã qua đời ở tuổi 63, chỉ vài ngày trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ của mình tại tổ chức này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước