Phối hợp chính sách trước thềm cuộc họp OPEC+

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/07/2022 20:44 GMT+7

VTV.vn - Nga và Arab Saudi khẳng định cam kết với những mục tiêu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (gọi tắt là OPEC+).

Tuyên bố được đưa ra trước thềm cuộc họp của OPEC+ vào ngày 3/8 tới.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi - Hoàng tử Abdulaziz bin Salman tại Riyadh vào ngày 29/7 để thảo luận về hợp tác song phương trong khuôn khổ thỏa thuận OPEC+ về ấn định hạn ngạch khai thác.

Chính phủ Nga ra tuyên bố khẳng định nước này và Arab Saudi vẫn "cam kết chặt chẽ" với những mục tiêu đặt ra trong thỏa thuận về giữ gìn ổn định thị trường, cũng như cân bằng cung - cầu tại các thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Hiện Mỹ và châu Âu đang kêu gọi các thành viên OPEC tăng sản lượng để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ Nga. Tuy nhiên, nhiều khả năng, OPEC và các đối tác sẽ giữ nguyên sản lượng tại cuộc họp sắp tới.

OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng

VTV.vn - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) quyết định tăng sản lượng thêm 648 nghìn thùng/ngày trong tháng 8. Đây là kết quả từ cuộc họp trực tuyến ngày 30/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước