OPEC+ không đạt được thỏa thuận, giá dầu nhảy vọt

VTV Digital-Thứ ba, ngày 06/07/2021 14:40 GMT+7

VTV.vn - Trên thị trường năng lượng, sáng nay (6/7), giá dầu tiếp tục tăng vọt.

Dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng mạnh 1,96% lên 76,63 USD/ thùng. Giá dầu thô Brent cũng tăng 0,38% lên 77,45 USD.

OPEC+ không đạt được thỏa thuận, giá dầu nhảy vọt - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới tăng cao sau khi OPEC+ hoãn cuộc họp về sản lượng. (Ảnh minh họa: Adobe Stock)

Như vậy, giá vàng đen đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm trong bối cảnh cuộc đàm phán OPEC+ bị hoãn vô thời hạn sau khi nhóm này không đạt được thỏa thuận về sản lượng cho tháng 8 tới.

Trong phiên giao dịch ngày 5/7, giá dầu thế giới tăng cao sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, hoãn cuộc họp về sản lượng.

Các bộ trưởng OPEC+ đã hoãn cuộc họp về sản lượng dầu và không ấn định thời hạn mới để nối lại cuộc họp. Các nước OPEC+ đã xảy ra bất đồng vào tuần trước khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) phản đối đề xuất gia hạn thêm 8 tháng cắt giảm nguồn cung.

Louise Dickson, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ của Rystad Energy, cho biết viễn cảnh OPEC+ không bổ sung thêm thùng dầu nào vào thị trường trong tháng tới đã thúc đẩy giá nhiên liệu đi lên.

Năm 2020, OPEC+ đã nhất trí về việc giảm sản lượng kỷ lục nhằm đối phó với sự sụt giảm nghiêm trọng về giá do dịch COVID-19 gây ra. Các nhà sản xuất đã dần nới lỏng hạn chế về sản lượng sau cuộc họp đầu tháng 4, tăng sản lượng từ tháng 5 - 7. Cuộc họp tiếp theo cũng dự kiến bàn chuyện tiếp tục tăng sản lượng từ đầu tháng 8, đã diễn ra vào cuối tuần trước, kế hoạch nâng sản lượng lên khoảng 2 triệu thùng/ngày từ tháng 8 - 12 năm nay, tiếp tục gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng dần dần đến cuối năm 2022. Tuy nhiên, UAE đã kịch liệt phản đối và cuộc họp dự kiến dời sang hôm qua (5/7), cuối cùng vẫn không thực hiện được.

Ngay sau khi UAE phản ứng, các nhà phân tích e ngại nếu UAE rút khỏi OPEC, cuộc chiến giá dầu rất có thể sẽ xảy ra.

Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng ING Economics, có trụ sở tại Amsterdam (Hà Lan), cho biết việc OPEC+ không đạt được thỏa thuận có thể khiến giá dầu mỏ tăng nhẹ. Tuy vậy, "điều này cũng có thể báo hiệu sự khởi đầu của cái kết cho thỏa thuận cắt giảm sản lượng và dẫn tới nguy cơ các thành viên bắt đầu tăng sản lượng khai thác".

Giá dầu sẽ tăng tới đâu trong nửa cuối năm nay? Giá dầu sẽ tăng tới đâu trong nửa cuối năm nay?

VTV.vn - Giá dầu đã tăng hơn 45% trong 6 tháng đầu năm nay và đang hướng đến mốc 80 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn 2 năm rưỡi qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước