OPEC kỳ vọng ổn định thị trường dầu mỏ

Anh Phương (PV thường trú VTV tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 26/09/2017 09:35 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Giá dầu đã tăng 15% trong vòng 3 tháng qua. Một không khí lạc quan là những gì người ta có thể cảm nhận tại các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Thị trường dầu mỏ những ngày qua đã chứng kiến một động thái đáng chú ý khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tuyên bố đã dành chiến thắng trong cuộc chiến cắt giảm lượng cung dầu dư thừa, đồng thời để ngỏ khả năng dỡ bỏ thỏa thuận hạn chế sản xuất dầu mà các nước OPEC và đối tác đã đạt được hồi đầu năm 2017.

Những động thái mới của OPEC đã làm dấy lên những nhận định về khả năng thị trường dầu đã đạt tới điểm cân bằng và giá dầu sẽ sớm xác lập được một mặt bằng ổn định.

Trang mạng Kinh doanh Vùng Vịnh trích tuyên bố của Bộ trưởng dầu lửa Kuwait cho rằng thị trường dầu đang cho thấy những dấu hiệu rõ ràng trong việc hướng tới tái cân bằng trong cuộc cạnh tranh với dầu khí đá phiến.

Một trong những minh chứng là thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mà các nước xuất khẩu dầu đạt được hồi đầu năm 2017 đã khiến cho trữ lượng dầu của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế OECD, giảm tới 170 triệu thùng so với tháng 1/2017.

Trong bối cảnh đó, theo tờ Thời báo Kuwait, hiện OPEC cùng các đối tác xuất khẩu dầu lớn không phải là thành viên OPEC đang tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu lại đang ở mức cao chưa từng có. Các nước OPEC là 86% còn các đối tác là 100%.

Giá dầu hiện đang dao động xung quanh mức 50 - 55 USD/thùng. Với những yếu tố trên, các nước xuất khẩu dầu lớn tại Trung Đông hay Nga đang cảm thấy khá tự tin cho rằng họ sẽ giữ được mức giá dầu hiện nay không sụt giảm. Vậy giá dầu liệu có thể tiếp tục bị đẩy cao thêm trong thời gian tới?

Theo tờ Thời báo Arab, OPEC vẫn bỏ ngỏ khả năng sẽ kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng để tăng giá dầu nhưng thực tế, bản thân các nước xuất khẩu dầu tại Trung Đông đang cho rằng mức giá 50 USD sẽ là phù hợp cho tất cả các bên. Lý do là nếu cắt giảm sản lượng hơn nữa, đó cũng sẽ nguy cơ đánh mất thêm thị phần cho các công ty xuất khẩu dầu khí đá phiến của Mỹ.

Giá dầu lẽ dĩ nhiên sẽ còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế thế giới. Tuy nhiên, mức giá 50 - 55 USD/thùng dầu hiện nay đang phần nào cho thấy các nước OPEC đã dần lấy lại được sự kiểm soát trong cuộc cạnh tranh với dầu khí đá phiến. 

Tuy nhiên, sẽ vẫn còn một vấn đề mà các nước OPEC phải ưu tiên giải quyết trong thời gian tới. Tờ The National của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cho rằng một vấn đề lớn hiện nay là OPEC đang quá phụ thuộc đầu ra vào thị trường Mỹ. Điều đó vô hình trung đặt OPEC luôn ở thế yếu trong cuộc cạnh tranh với các công ty dầu khí đá phiến. Vì thế, chuyển trọng tâm từ thị trường Mỹ để hướng tới châu Á sẽ phải là nhiệm vụ trọng tâm của OPEC trong thời gian tới.

Sản lượng dầu mỏ của OPEC tăng hơn 300.000 thùng/ngày trong tháng 6/2017 Sản lượng dầu mỏ của OPEC tăng hơn 300.000 thùng/ngày trong tháng 6/2017 Mỹ hướng tới trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ và khí đốt Mỹ hướng tới trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ và khí đốt UAE tìm hướng đi mới sau kỷ nguyên hậu dầu mỏ UAE tìm hướng đi mới sau kỷ nguyên hậu dầu mỏ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước