OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu thô

Thế Dũng (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 03/06/2022 10:13 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đêm 2/6 (theo giờ Việt Nam), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí sẽ tăng sản lượng khai thác dầu thô cao hơn dự kiến.

Bộ trưởng các nước OPEC và ngoài OPEC đã thống nhất kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu thô hàng tháng thêm 432.000 thùng dầu/ngày bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào cuối tháng 12/2022, thay vì kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 9 mà tổ chức này đã công bố trước đó.

Cân đối với kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 9 đã được OPEC thông qua, sản lượng dầu thô tăng thêm thực tế trong tháng 7 và tháng 8 lên đến 648.000 thùng/ngày. Lượng dầu tăng thêm được bổ sung từ các quốc gia thành viên OPEC và ngoài OPEC, nhiều nhất là Saudi Arabia nâng sản lượng khai thác từ 10,5 triệu lên gần 11 triệu thùng/ngày.

Sự bổ sung trên được cho có thể bù đắp khi Nga cắt giảm sản lượng và xuất khẩu từ 2 - 3 triệu thùng dầu/ngày.

Trước thời điểm diễn ra cuộc họp của OPEC một ngày, hôm 1/6 giá dầu Brent và WTI của Mỹ vẫn tăng lần lượt là 0,6% và 0,5%. Cuộc họp của Bộ trưởng các nước OPEC và ngoài OPEC diễn ra trong buổi chiều muộn hôm 2/6 song mở cửa thị trường vào sáng cùng ngày, thị trường dầu mỏ thế giới ghi nhận sự giảm giá của 2 loại dầu thô là Brent và WTI.

Theo đó, giá dầu Brent giảm 2,07 USD, tương đương 1,8%, ở mức 114,22 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ thì giảm 2,21 USD, tương đương 1,9% xuống 113,05 USD/thùng. Thị trường chứng khoán tại một số nước châu Âu cũng ghi nhận dấu hiệu tích cực ngay trong ngày diễn ra cuộc họp của OPEC.

Chỉ số chứng khoán của chứng khoán châu Âu STOXX 600 tăng 0,6% sau khi mất gần 2% trong hai phiên trước đó; thị trường chứng khoán Tây Ban Nha mở cửa với mức tăng 0,34% sau 3 tuần thua lỗ.

OPEC+ thảo luận về việc tăng sản lượng dầu thô OPEC+ thảo luận về việc tăng sản lượng dầu thô

VTV.vn - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) bắt đầu thảo luận trực tuyến về việc có hay không điều chỉnh sản lượng dầu



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước