OPEC+ tăng sản lượng dầu từ tháng 5

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 02/04/2021 13:05 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức OPEC+ nhất trí sẽ bắt đầu tăng dần sản lượng trong giai đoạn từ tháng 5 - 7/2021 nhằm đáp ứng nhu cầu dầu gia tăng trên toàn cầu.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là nhóm OPEC+, đã kết thúc cuộc họp cấp bộ trưởng trực tuyến nhằm thảo luận vấn đề sản lượng trước những biến động mới của giá dầu. 

Thông báo của OPEC+ cho biết, nhóm sẽ tăng dần sản lượng từ 350.000 - 450.000 thùng dầu/tháng trong 3 tháng tới. 

OPEC+ tăng sản lượng dầu từ tháng 5 - Ảnh 1.

OPEC+ sẽ tăng dần sản lượng từ 350.000 - 450.000 thùng dầu/tháng từ tháng 5 tới. (Ảnh minh họa: World Oil)

Còn đối với riêng Saudi Arabia, quốc gia này sẽ vẫn tự nguyện cắt giảm ngoài cam kết của khối từ 650.000 - 750.000 thùng/tháng trong cùng giai đoạn để cân đối cung cầu. 

OPEC+ cũng cho biết sẽ tiếp tục lập trường thận trọng khi theo dõi những diễn biến của thị trường, với sự bất ổn nhận thấy trong vài tuần gần đây.

Thông tin trên đã hỗ trợ cho giá vàng đen tăng mạnh trong phiên giao dịch đêm qua (1/4) khi dầu Brent tăng hơn 3%, tiến sát ngưỡng 65 USD/thùng trên sàn London.

Trước khi cuộc họp của nhóm OPEC+ diễn ra, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ đã điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế trong việc đảm bảo nguồn năng lượng đáng tin cậy và giá cả hợp lý cho người tiêu dùng.

Trước đó, thỏa thuận mới của OPEC+ bắt đầu vào tháng 5/2020 với việc giảm sản lượng dầu 9,7 triệu thùng/ngày, sau đó từ tháng 8/2020, OPEC+ đã nới lỏng mức cắt giảm sản lượng xuống 7,7 triệu thùng/ngày và vào tháng 1/2021 đã đồng ý hạ mức cắt giảm xuống 7,2 triệu thùng/ngày. 

Đồng thời, OPEC+ đã đồng ý đưa ra quyết định về việc tăng sản lượng hàng tháng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, nhưng với mức tăng không quá 500.000 thùng/ngày.

OPEC+ duy trì cắt giảm sản lượng trong tháng 4 OPEC+ duy trì cắt giảm sản lượng trong tháng 4

VTV.vn - Tổ chức OPEC+ đã nhất trí gia hạn cắt giảm sản lượng trong tháng 4, ngoại trừ Nga và Kazakhstan không tham gia thỏa thuận này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước