PBOC bắt đầu tung các gói cho vay hỗ trợ cuộc chiến chống nCoV

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/02/2020 14:49 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

VTV.vn - Đây là một phần trong những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước những tác động tiêu cực của dịch nCoV.

Bắt đầu từ hôm nay (10/2), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ cấp các khoản vay trị giá 300 tỷ nhân dân Tệ (khoảng 43 tỷ USD) cho các ngân hàng chính sách và thương mại thông qua chương trình cho vay lại. 

Theo giới chức Trung Quốc, các khoản vay đặc biệt sẽ được cấp với mức lãi suất ưu đãi và các ngân hàng nên sử dụng những khoản vay này để hỗ trợ những hoạt động kinh tế liên quan trực tiếp tới việc kiểm soát dịch bệnh. Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng sẽ theo dõi chặt chẽ việc sử dụng vốn để ngăn chặn những sai phạm.

Hiện, có 9 ngân hàng quy mô quốc gia và một số ngân hàng địa phương ở 10 tỉnh, thành phố tại Trung Quốc đáp ứng đủ yêu cầu để tham gia chương trình này.

Trung Quốc hạ lãi suất cho vay cơ bản Trung Quốc hạ lãi suất cho vay cơ bản

VTV.vn - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC vừa chính thức hạ lãi suất cho vay cơ bản (LPR) các kỳ hạn 1 và 5 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước