Pegatron chi 1 tỷ USD mở nhà máy chip iPhone ở Indonesia?

Hữu Hưng (PV Thường trú THVN tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 30/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết hãng công nghệ Pegatron đã ký ý định thư đầu tư 1 tỷ USD mở nhà máy ở Indonesia để lắp ráp chip cho iPhone.

Hàng loạt các nhà sản xuất rục rịch tìm kiếm những địa điểm có chi phí thấp hơn, rời bỏ "công xưởng của thế giới" là Trung Quốc. Báo chí khu vực thông tin về việc Pegatron - một đối tác lớn lắp ráp cho hãng công nghệ Apple của Mỹ có ý định đầu tư nhà máy sản xuất ở Indonesia với số tiền lên tới 1 tỷ USD. Thông tin gây sự chú ý trong bối cảnh các hãng sản xuất của Mỹ và đối tác đang tìm cảnh giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. 

Pegatron có kế hoạch hợp tác lắp ráp chip với công ty điện tử Indonesia PT Sat Nusapersada tại một nhà máy trên đảo Batam, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia Warsito Ignatius nói với Reuters. Vị quan chức này cho biết thêm, về lâu dài, nhà máy cũng sẽ được sử dụng để sản xuất linh kiện cho máy tính Macbook.

Trước đó, nhiều báo và trang tin điện tử cũng đã thông tin về việc Pegatron có kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp Ipad và Macbook ở Indonesia trong tháng 6 với số tiền đầu tư là 300 triệu USD.

Theo giới phân tích, nếu không thay đổi sự phụ thuộc vào sản xuất của Trung Quốc, Apple phải đối mặt với mức thuế 25% tại Mỹ đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, điều này có thể làm tăng đáng kể giá cho người tiêu dùng Hoa Kỳ

Các hãng điện tử rục rịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á Các hãng điện tử rục rịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á

VTV.vn - Nhiều công ty sản xuất hàng điện tử đang chuẩn bị và tính tới việc chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á nhằm tránh mức thuế có thể bị áp từ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước