Tín dụng vào bất động sản tăng 5,3%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/11/2016 14:41 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, tín dụng đầu tư vào kinh doanh bất động sản tăng 5,3% so với cuối năm 2015, chiếm 8,5% tổng tín dụng.

Cấu trúc nguồn vốn cho bất động sản hiện nay dựa vào hai nguồn chính là từ ngân hàng và vốn huy động từ người dân, trong đó vốn đầu tư kinh doanh bất động sản từ ngân hàng chiếm đến hơn 70%.

Trong khi đó, tín dụng tiêu dùng tăng 28,7% so với cuối năm 2015, tập trung chủ yếu vào sửa chữa nhà, mua nhà để ở.

Tuy nhiên, trong báo cáo của các ngân hàng hiện nay, dòng tín dụng đổ vào bất động sản, xây dựng không được phân định rạch ròi nên khó có thể thống kê và đánh giá hết.

NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng với bất động sản, tránh tập trung tín dụng để giảm thiểu rủi ro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước