Pháp: Các nhà lập pháp kêu gọi điều chỉnh giá sữa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/10/2016 09:42 GMT+7

VTV.vn - Các nhà lập pháp của Pháp đang kêu gọi điều chỉnh giá sữa, nhằm giải quyết tình trạng sản xuất dư thừa, khiến giá sữa giảm thấp.

Hiện Quốc hội Pháp đang ủng hộ đề xuất của Hiệp hội Sữa châu Âu về cơ chế sử dụng hệ thống cắt giảm sản lượng sữa trên cơ sở tự nguyện hoặc bắt buộc, nhằm ngăn giá sữa giảm quá thấp.

Cùng với đó, EU cũng đang tiến hành hỗ trợ tài chính, cho những nông dân tự nguyện cắt giảm sản lượng sữa.

Trong tháng Bảy vừa qua, Brussels đã công bố một gói hỗ trợ trị giá 500 triệu Euro dành cho nông dân các nước thành viên EU, để đối phó với cuộc khủng hoảng giá nông sản.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước