Các tập đoàn công nghệ lo ngại việc bị châu Âu đánh thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/11/2018 16:13 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Châu Âu đang lên kế hoạch đánh thuế doanh thu các tập đoàn có trụ sở tại đây, cảnh báo hàng tỷ USD lợi nhuận sẽ bị biến mất.

Thay vì dựa trên lợi nhuận, các nhà hoạch định chính sách khắp châu Âu muốn đánh thuế 3% trực tiếp với doanh thu trực tuyến của các ông lớn như Amazon, Google… Kế hoạch này dự định sẽ có hiệu lực vào năm 2020. Ngay lập tức, các công ty đã có phản ứng gay gắt trước ý định này.

Sáng kiến thuế mới nằm trong một loạt những nỗ lực của châu Âu nhằm cải thiện tính pháp lý đối với các công ty công nghệ cao.

Theo CNN, một số công ty đang trả thuế phí ít hơn ở một số quốc gia, trong khi doanh thu lên đến hàng tỷ USD.

EU sẽ đánh thuế các hãng công nghệ EU sẽ đánh thuế các hãng công nghệ Mánh khóe né thuế của các tập đoàn công nghệ lớn Mánh khóe né thuế của các tập đoàn công nghệ lớn Apple và các tập đoàn công nghệ Mỹ có thể hồi hương 400 tỷ USD trong năm 2018 Apple và các tập đoàn công nghệ Mỹ có thể hồi hương 400 tỷ USD trong năm 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước