Pháp và Mỹ có 15 ngày để giải quyết tranh cãi về thuế công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/01/2020 16:57 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, nước này và Mỹ đã đề ra thời hạn 15 ngày để giải quyết tranh cãi về mức thuế đối với các gã khổng lồ công nghệ của Mỹ.

Ông Le Maire cho biết, hai bên sẽ giải quyết tranh cãi tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đồng thời hối thúc Mỹ không áp đặt các lệnh trừng phạt trong thời gian này. Paris cũng kêu gọi Washington rút lại những đe dọa trừng phạt và cảnh báo về khả năng Liên minh châu Âu EU sẽ đáp trả. Đại diện EU cũng khẳng định khối này sẽ "sát cánh với Pháp" trong cuộc tranh chấp với Mỹ. 

Hiện Mỹ đang dự định áp thuế lên tới 100% đối với 2,4 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Pháp, để trả đũa mức thuế 3% mà Paris đưa ra nhằm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Netflix và Amazon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước