Phát triển các DN tư nhân đủ lớn để làm trụ cột cho nền kinh tế

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 06:27 GMT+7

VTV.vn - Trong cơ chế thị trường, một nền kinh tế chỉ lớn mạnh, tự chủ khi có các doanh nghiệp tư nhân đủ lớn.

Từ trước đến nay, sự cần thiết của việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đối tượng này chiếm tới 97% số lượng doanh nghiệp hiện nay vẫn được nhắc tới. Điều đó dẫn đến một thực tế nhiều ngành kinh tế của nước ta đang thiếu vắng bóng dáng của những ông lớn đến từ khu vực tư nhân.

Điển hình như ngành thức ăn chăn nuôi, số lượng của các doanh nghiệp FDI chỉ chiếm 1/3 trong khi thị phần lại đang chiếm tới 60-65% với những cái tên nổi bật như CP, Cargill, hay Proconco... Trong khi đó, Việt Nam lại chưa có một cái tên nào để cạnh tranh ngang ngửa. 

Trước thực trạng không ít ngành nghề đang chịu sự kiểm soát của doanh nghiệp ngoại trong khi nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ, một đòi hỏi đặt ra lúc này là cần phải dành nhiều sự quan tâm hơn nữa để phát triển những doanh nghiệp tư nhân đủ lớn nhằm đóng vai trò bệ đỡ cho nền kinh tế. Đây là một ý kiến đáng chú ý được đưa ra trong lúc Hội nghị Trung ương 5, khoá XII đang thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân.

Số lượng doanh nghiệp tư nhân tỷ USD tại Việt Nam hiện mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, 1 tỷ USD này mới chỉ được đánh giá là quy mô "thường thường bậc trung" trong khu vực. Năm 2016, doanh nghiệp tư nhân có doanh thu lớn nhất của Việt Nam là Vinamilk nhưng doanh thu cũng chỉ bằng chưa đến 30% doanh thu của công ty xếp thứ 2.000 của thế giới.

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho rằng cần chú ý hơn đến việc phát triển các doanh nghiệp tư nhân đủ lớn để làm các trụ cột cho nền kinh tế. Chuyên gia này đưa ra một mô hình kinh tế gọi là "hệ thống công nghiệp nhiều tầng", trong đó, doanh nghiệp tư nhân lớn ở vị trí hạt nhân với các vệ tinh xung quanh là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, để thực hiện được hệ thống công nghiệp nhiều tầng này, điều tiên quyết là cần có sự phân bổ nguồn lực công bằng, minh bạch và một hệ thống thưởng - phạt công khai.

Trên thị trường thế giới, hàng hóa đi đến đâu, biên giới quốc gia đi đến đó. Nền kinh tế chỉ lớn mạnh khi có các sản phẩm có thương hiệu đủ tầm ra quốc tế. 

Rào cản độc quyền thị trường 'bó chân' doanh nghiệp tư nhân Rào cản độc quyền thị trường "bó chân" doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân cần được đối xử bình đẳng Doanh nghiệp tư nhân cần được đối xử bình đẳng Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp tư nhân Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp tư nhân

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước