Philippines hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/07/2022 21:00 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang và tấm chắn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 khi mua sắm tại một khu chợ ở Manila, Philippines ngày 16/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN).

VTV.vn - Mới đây, Philippines đã hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế do những diễn biến gần đây ở trong và ngoài nước.

Theo Ủy ban Điều phối Ngân sách - phát triển liên ngành của Philippines, mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội nước này sẽ ở mức 6,5-7,5%, hạ 0,5 điểm phần trăm so với mục tiêu được đề ra hồi tháng 5.

Mức tăng trưởng này sẽ được duy trì và mở rộng ở biên độ 6,5-8% trong giai đoạn 2023-2028.

Ngoài ra, dự báo tỷ lệ lạm phát trung bình năm nay ở Philippines cũng được điều chỉnh xoay quanh mức 4,5-5,5% do giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao.

Lạm phát tại Philippines ước tính sẽ trở lại mức 2-4% trong giai đoạn 2024-2028.

Kinh tế Philippines tăng trưởng mạnh sau 5 quý suy giảm liên tiếp Kinh tế Philippines tăng trưởng mạnh sau 5 quý suy giảm liên tiếp

VTV.vn - Nền kinh tế Philippines trong quý II/2021 ghi nhận mức tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, qua đó kết thúc chuỗi giảm tăng trưởng trong 5 quý liên tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước