Philippines hỗ trợ nông dân lúa giống

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 18/12/2019 17:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính phủ Philippines đã trao hơn 300.000 bao hạt giống lúa trị giá khoảng 59 triệu USD cho 46 tỉnh trên cả nước trong chương trình Quỹ nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, 282 khu vực và thành phố trên toàn quốc được hưởng lợi từ chương trình này. Theo đó, có 2 triệu bao hạt giống sẽ được gieo trồng ở khoảng 1 triệu ha đất trồng lúa với kỳ vọng tăng năng suất lên tới 6 tấn/ha ở những tỉnh đạt năng suất cao vào năm 2024.

Chính phủ Philippines đã thành lập quỹ gạo trị giá 10 tỷ Peso, trong đó 3 tỷ Peso dành cho giống lúa, nhằm mục đích cắt giảm chi phí sản xuất lúa gạo xuống khoảng 12 Peso/kg để ngành lúa gạo nước này trở nên cạnh tranh hơn trên toàn cầu.

Tổng thống Philippines ra lệnh ngừng nhập khẩu gạo Tổng thống Philippines ra lệnh ngừng nhập khẩu gạo Philippines mở rộng lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn Philippines mở rộng lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn Gạo Việt trước thay đổi chính sách nhập khẩu từ Philippines Gạo Việt trước thay đổi chính sách nhập khẩu từ Philippines

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước